Tin tức Miền Tây ngày 28/3/2022: Bảo vệ sản xuất trước tình hình mưa trái mùa

2022-03-28 23:00:00 0 Bình luận
“Những ngày qua, do ảnh hưởng bởi rãnh thấp xích đạo có trục ở phía Nam mũi Cà Mau kết hợp với nhiễu động khí quyển trên các tầng cao, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện mưa trái mùa trên diện rộng, một số nơi có mưa vừa, mưa to”.

Theo Báo Cà Mau, lượng mưa đã ghi nhận tại trạm thuỷ văn TP Cà Mau là 73.5 mm; trạm khí tượng Cà Mau là 56.7 mm; trạm Rạch Chèo (huyện Phú Tân) là 49.6 mm; trạm UBND xã Phú Tân (huyện Phú Tân) là 64.2 mm; trạm UBND thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân) là 67 mm,...

Ông Nguyễn Long Hoai nhận định, việc xảy ra mưa trái mùa trên diện rộng có khả năng gây ảnh hưởng đến sản xuất nuôi trồng thuỷ sản, diêm nghiệp của người dân. Không những vậy, theo thông tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn Cà Mau, từ ngày 28/3 đến những ngày đầu tháng 4/2022, do ảnh hưởng bởi rãnh thấp xích đạo nâng trục nhẹ lên phía Bắc và hoạt động mạnh dần lên nên có khả năng xuất hiện thêm một đợt mưa trái mùa; riêng ngày 31/3-1/4 có nơi có mưa vừa, mưa to kèm theo dông, lốc xoáy và gió giật mạnh.

Người dân, đặc biệt là các hộ nuôi trồng thuỷ sản, sản xuất diêm nghiệp, theo dõi sát dự báo tình hình thời tiết để chủ động phòng ngừa, ứng phó, bảo vệ sản xuất.

Ông Nguyễn Long Hoai cho biết, trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đề nghị các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương theo dõi sát tình hình mưa trái mùa, dông, lốc xoáy và gió giật mạnh, thông tin kịp thời cho người dân, đặc biệt là các hộ nuôi trồng thuỷ sản, các hộ sản xuất diêm nghiệp biết để chủ động phòng ngừa, ứng phó, bảo vệ sản xuất.

Đối với Sở NN&PTNT, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở khẩn trương hướng dẫn người dân chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, đặc biệt lưu ý các biện pháp bảo vệ sản xuất diêm nghiệp, sốc nhiệt đối với thuỷ sản nuôi.

Đồng thời, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thông tin, hướng dẫn người dân, nhất là các chủ đầu tư, đơn vị thi công các công trình ven biển, trên đảo (lưu ý các công trình điện năng lượng tái tạo, các công trình khẩn cấp ven biển) chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dông, lốc xoáy và gió giật mạnh, tránh để xảy ra thiệt hại; chỉ đạo các đơn vị chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra các tuyến đê biển, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố có thể xảy ra.

Hậu Giang: Ý nghĩa nhân văn từ một chương trình

Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc được ngành BHXH Việt Nam và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) phối hợp thực hiện, đã chia sẻ khó khăn với người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Bùi Bảo Quốc, Phó Giám đốc BHXH tỉnh (tứ tư từ phải qua) và bà Trần Thị Thu Thảo, Phó Giám đốc Vietcombank chi nhánh tỉnh Hậu Giang (thứ ba từ trái qua) trao thẻ BHYT cho người dân ở thành phố Vị Thanh.

Phấn khởi khi được hỗ trợ

Hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện mua BHYT nên khi được trao tặng thẻ BHYT có thời hạn 1 năm, bà Trần Thị Kim Liên, ở ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, thành phố Vị Thanh, rất phấn khởi. Cầm tấm thẻ BHYT, bà Liên cho biết: “Tấm thẻ này tuy nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa, từ đây gia đình giảm kinh phí khám, chữa bệnh. Trước đây, gia đình tôi là hộ nghèo được Nhà nước cấp thẻ BHYT, sau nhiều năm cố gắng làm ăn đã thoát nghèo. Tuy đã thoát nghèo nhưng hiện nay cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn nên gia đình mới dành dụm mua được một thẻ BHYT cho chồng tôi. Nay được tặng thẻ BHYT tôi mừng lắm, tôi cám ơn nhà tài trợ vì đã quan tâm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn chúng tôi”. Được biết, bà Liên bị bệnh tiểu đường, khi chưa được tặng thẻ BHYT bà phải mua thuốc bên ngoài để uống, mỗi tháng cũng hết vài trăm nghìn đồng.

Còn chị Trần Hồng Hạnh, ở ấp Quyết Thắng A, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, chia sẻ: “Tôi rất muốn tham gia BHYT, nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chưa đủ điều kiện. Đến nay, chỉ có chồng tôi tham gia, nay may mắn được các cơ quan tặng thẻ BHYT. Với những người có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi đây sẽ là động lực để chúng tôi cố gắng tạo thêm thu nhập, tiết kiệm để tiếp tục tham gia chính sách ý nghĩa này trong thời gian tới”.

Với niềm phấn khởi khi được trao tặng sổ BHXH, ông Nguyễn Văn Hòn, ở ấp 4, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, bộc bạch: “Được cán bộ xã báo tin tôi được tặng sổ BHXH, tôi bất ngờ và vui mừng lắm; nghe về chính sách BHXH tự nguyện lâu rồi mà chưa có điều kiện để tham gia, nay được tặng sổ BHXH đối với tôi là món quà vô cùng ý nghĩa, như của để dành. Trong thời gian tới, tôi sẽ dành dụm tiền để tham gia BHXH tự nguyện tiếp để về sau có đồng lương hưu đỡ vất vả tuổi già.”

Thực hiện chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”, ngoài bà Liên, chị Hạnh, ông Hòn còn có 418 người dân khác trên địa bàn tỉnh được tặng thẻ BHYT và 169 người được tặng sổ BHXH tự nguyện. Với việc được tặng sổ BHXH tự nguyện, người dân có cơ hội được đảm bảo cuộc sống khi về già, cũng như tấm thẻ BHYT giúp cho bà con được thụ hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe của Nhà nước. Từ đó, giúp bà con ổn định kinh tế gia đình và yên tâm phấn khởi làm ăn xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Xã Vị Tân có 12 trường hợp hoàn cảnh khó khăn được tặng thẻ BHYT. Hơn ai hết, những bà con được hỗ trợ thẻ BHYT trong đợt này cần nỗ lực vươn lên để có thu nhập tốt hơn, chủ động trong việc tham gia BHYT khi hết thời hạn và vận động người dân trong cộng đồng cùng tham gia để được chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và gia đình”, ông Phan Văn Dân, Phó Chủ tịch UBND xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh, cho biết.

Chương trình đậm tính nhân văn

Trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân, nhất là đối với người dân không có lương hưu, trợ cấp, không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế. Với truyền thống “tương thân, tương ái” và thực hiện chủ trương chung của Đảng, Nhà nước để “không ai bị bỏ lại phía sau”, BHXH Việt Nam đã phát động Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” trên toàn quốc nhằm giúp người dân có cơ hội tiếp cận, tham gia BHXH tự nguyện và BHYT.

Theo ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, từ nguồn đóng góp của cán bộ, đoàn viên Công đoàn Vietcombank 17,2 tỉ đồng, BHXH Việt Nam phối hợp trao tặng gần 12.000 sổ BHXH và thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong đó ưu tiên người thuộc đồng bào dân tộc sinh sống tại vùng 1 (theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ) hoặc người mới thoát nghèo tại 18 tỉnh, thành phố. “Thông qua chương trình sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần tương thân tương ái, giúp người dân còn khó khăn được tiếp cận các chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước. Từ đó, có động lực để nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống”, ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, nhấn mạnh.

Theo phân bổ của BHXH Việt Nam, tỉnh Hậu Giang có 170 người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng sổ BHXH và 420 người được tặng thẻ BHYT, với tổng số tiền trên 943 triệu đồng. Là một trong những địa phương được BHXH tỉnh phân bổ 200 thẻ BHYT để trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, ông Võ Thành Văn, Phó Chủ tịch UBND xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, cho biết: “Chúng tôi rất biết ơn các cơ quan đã trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Việc được trao tặng thẻ BHYT sẽ giúp bà con được tiếp cận với các dịch vụ y tế tốt hơn, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đồng thời, góp phần giúp địa phương thực hiện tốt chính sách này trong năm nay và những năm tiếp theo. Với những thẻ BHYT được trao tặng ngoài ý nghĩa chăm sóc sức khỏe còn là sự chuẩn bị về vật chất, để người dân chủ động tham gia tiếp tục khi thẻ hết thời hạn sử dụng”.

Để người dân sớm thụ hưởng chính sách, các địa phương tích cực trao thẻ BHYT, sổ BHXH đến người dân. Theo ông Huỳnh Văn Tài, Phó Giám đốc BHXH huyện Phụng Hiệp: Huyện được phân bổ 78 sổ BHXH và 321 thẻ BHYT. Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, vừa qua địa phương đã trao 25 thẻ BHYT và 25 sổ BHXH cho người dân. Số thẻ BHYT và sổ BHXH còn lại sẽ được trao đến người dân dứt điểm trong tuần này.

Chương trình “Tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn” là hoạt động xã hội mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần quan trọng giúp bà con giảm bớt gánh nặng kinh tế khi bị đau ốm, bệnh tật và có thể tham gia BHXH tự nguyện để hướng đến tuổi già có lương hưu, góp phần đảm bảo tốt an sinh xã hội trên địa bàn...

Cán bộ, đoàn viên Công đoàn Vietcombank đóng góp 17,2 tỉ đồng

Theo ông Hồng Quang, thành viên Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Công đoàn Vietcombank: Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh, không ít người nghèo không có việc làm, không có thu nhập; nhiều người dù trong người có bệnh nhưng không có điều kiện tiếp cận với các dịch vụ y tế… Do vậy, thẻ BHYT và sổ BHXH như chiếc “phao cứu sinh” giúp họ được chăm sóc sức khỏe khi mắc bệnh, được hưởng lương hưu khi tuổi già. Với mong muốn nhân lên những giá trị nhân văn, cao đẹp của chính sách BHXH, BHYT, Vietcombank chung tay, đồng hành cùng BHXH Việt Nam trao tặng số tiền quyên góp được là 17,2 tỉ đồng để trao tặng sổ BHXH, thẻ BHYT, từ đó lan tỏa tình yêu thương đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước.

170 sổ BHXH và 420 thẻ BHYT được trao tặng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại Hậu Giang

Theo phân bổ của BHXH Việt Nam, tỉnh Hậu Giang có 170 người dân có hoàn cảnh khó khăn được tặng sổ BHXH và 420 người được tặng thẻ BHYT. Trong đó, thành phố Vị Thanh 51 thẻ BHYT, huyện Châu Thành A 46 sổ BHXH, huyện Châu Thành 46 sổ BHXH, huyện Phụng Hiệp 78 sổ BHXH và 321 thẻ BHYT và huyện Vị Thủy 48 thẻ BHYT.

Theo Báo Hậu Giang

Cà xỉu – món ngon “độc quyền” của Hà Tiên

Theo Dân Trí, có dịp đến với Hà Tiên (Kiên Giang), du khách nào cũng được giới thiệu một món ăn rất độc đáo của xứ này là món cà xỉu. Chỉ cái tên cũng đã đủ làm nên sự hấp dẫn của món ăn, bởi hiếm khi nào bạn có dịp được nghe nhắc một đặc sản lạ lùng đến thế.

Nhắc đến Hà Tiên, nhiều người nghĩ ngay tới sức hút kỳ lạ của một nền ẩm thực hòa hợp nhiều phong cách ẩm thực Việt - Hoa - Khmer. Có đi mới biết, có ăn thử một lần mới hiểu được vì sao các món ngon ở Hà Tiên lại làm bao thực khách phải quyến luyến khi đến vùng đất này.

Vẻ ngoài của cà xỉu khiến nhiều người e dè.

Bất kỳ ai khi nhìn thấy con cà xỉu đều có cảm giác sờ sợ, chẳng dám đụng đũa. Vẻ bề ngoài của cà xỉu khá giống những loài hải sản hai mảnh vỏ, nhưng cũng giống cả loài côn trùng với cái râu thật dài và to. Nếu không phải do người địa phương giới thiệu, chắc chẳng thực khách nào có “gan” tự mình thưởng thức món ăn kỳ lạ này.

Cà xỉu sống tập trung ở môi trường sông, cửa biển, nước lợ, có nhiều ở vùng đầm Đông Hồ, thị xã Hà Tiên. Giống như sò, cà xỉu sống dưới tầng nước bùn, vì thế chúng có râu dài để cắm xuống đất, phục vụ cho mục đích tìm kiếm thức ăn. Mùa cà xỉu rộ lên nhiều từ khoảng tháng 6 đến tháng 8 hàng năm.

Không ai dám ăn cà xỉu, nhưng một khi thử rồi mới thấy, hương vị món đặc sản này có sức quyến rũ rất riêng.

Khi bắt được cà xỉu, người ta đem muối tương tự như muối ba khía. Từ đó, các hàng quán mua cà xỉu muối về chế biến lại, tạo thành những món “độc” cho ẩm thực Hà Tiên. Đặc biệt, cà xỉu ngon, bổ nhất là phần râu (tốt cho sinh lực nam giới), nhai giòn giòn nên được các đấng mày râu rất ưa chuộng.

Ngư dân sau khi đánh bắt cà xỉu về thì rửa sạch bùn đất, giữ lại phần đuôi rồi làm mắm. Cứ một lớp cà xỉu rắc một lớp muối lên. Tùy sở thích mà người ta có thể muối bằng nước muối hoặc muối hạt, thêm đường để mắm nhanh chua. Công đoạn đòi hỏi người làm phải có kỹ thuật, kinh nghiệm và sự khéo léo. Chất lượng của mắm cà xỉu ngon hay không cũng nhờ vào cách muối này. Nếu cho ít nguyên liệu, cà xỉu sẽ bị hỏng. Còn nếu muối mặn quá, cà xỉu sẽ bị đen.

Xúc cà xỉu ra đĩa ăn với cơm trắng, một hương vị rất lạ mà bạn nên thử khi đến Hà Tiên.

Cà xỉu tươi ngon nhất vẫn là muối buổi sáng và xào ngay buổi chiều, bởi khi đó vị mặn của muối hãy còn chưa ngấm hết vào trong thịt. Phi thơm tỏi, cho cà xỉu vào xào, đảo đều tay cho gia vị thấm đều rồi nêm chút tiêu, đường cho vừa miệng. Khi ăn, thực khách chỉ cần tách lớp vỏ bên ngoài rồi chỉ lấy phần thịt bên trong. Người dân bản địa cho rằng, ngày trước trên các tàu thuyền ra khơi luôn trữ hũ cà xỉu để ăn với cơm nóng. Món ăn truyền thống này nay trở thành đặc sản của xứ sở Hà Tiên.

Về sau, khi nhiều người biết đến món ăn dân dã này, cà xỉu mới được chế biến với nhiều cách hơn. Một món ăn khác cũng rất nổi tiếng ở Hà Tiên, thường xuất hiện trong thực đơn là món gỏi cà xỉu. Cách chế biến món ăn cũng tương tự như gỏi xoài, gỏi cóc.

Cà xỉu muối được chần sơ qua nước nóng để giảm mặn. Đầu bếp chỉ cần băm xoài thành sợi nhuyễn, trộn với rau răm rồi rưới nước giấm đường, pha thêm chút nước mắm Phú Quốc để tạo vị đậm đà.

Cà xỉu luôn làm hài lòng mọi thực khách khi đến với Hà Tiên.

Trộn cà xỉu và hỗn hợp này lại với nhau rồi rắc đậu phộng rang, hành phi để tạo thêm hương vị là món ăn đã hoàn thành. Có người còn cho thêm củ hành tây xắt sợi… cho hợp khẩu vị. Vị chua, mặn, ngọt và cay của món ăn tạo cho thực khách cảm giác càng ăn càng thấy hấp dẫn.

Sức hút từ một món ăn dân dã, đậm đà, độc đáo mang tên cà xỉu khiến cho ẩm thực Hà Tiên trở nên khó phai trong lòng thực khách. Đã đến với Hà Tiên, du khách nào cũng nên dừng chân thưởng thức một đĩa cà xỉu, cùng hàn thuyên về chuyến đi nên thơ, thú vị và đầy dư vị ẩm thực biển.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và dấu ấn chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” gắn liền với tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị Tổng Tư lệnh xuất chúng, người đã thấm nhuần chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tư duy sắc sảo, bản lĩnh của người cầm quân, đã đưa ra quyết định quan trọng, chuyển từ phương châm “đánh nhanh, thắng nhanh” sang “đánh chắc, tiến chắc”. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đi tới thắng lợi cuối cùng cũng chính từ bước ngoặt quan trọng này. Tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ.
2024-05-07 14:41:26

Hình ảnh cuộc diễu binh sống dậy ký ức 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ vào sáng 7/5 tại Sân vận động tỉnh Điện Biên với cuộc diễu binh khí thế ngút trời.
2024-05-07 11:42:59

Video cuộc diễu binh trên đường phố Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ diễn ra sáng ngày 7/5/2024 là hoạt động chính trị vô cùng quan trọng nhằm khơi dậy, phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.
2024-05-07 11:36:26

Người dân đội mưa chen kín quanh SVĐ dự Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sáng 7/5, hàng nghìn người dân đứng dưới mưa để chứng kiến lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Cơn mưa nặng hạt không làm ảnh hưởng nhuệ khí ngút trời của lực lượng diễu binh cũng như người dân Điện Biên và du khách.
2024-05-07 09:43:23

Chiến dịch Điện Biên Phủ: Bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Pháp

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng vĩ đại nhất, giáng đòn quyết định tạo bước ngoặt lịch sử làm thay đổi hẳn cục diện chiến tranh giữa ta và địch, trực tiếp đưa đến việc ký kết Hiệp định Giơnevơ về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương.
2024-05-07 08:48:42

Ông cụ 75 tuổi lên Nghĩa trang Liệt sỹ Điện Biên thăm bố dịp Kỷ niệm 70 năm

Những ngày này, Đồi A1 lịch sử ở phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, nơi từng diễn ra những trận đánh ác liệt có tính quyết định chiến dịch Điện Biên Phủ, hoa phượng đỏ thắm như máu của hàng nghìn chiến sĩ đã ngã xuống.
2024-05-07 06:05:00
Đang tải...